SpaceX thử nghiệm đưa người lên sao Hỏa

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/03/2018 07:21 GMT+7

Ảnh: SpaceX

VTV.vn - Hệ thống tên lửa liên hành tinh có khả năng chở con người lên sao Hỏa của công ty SpaceX sẽ có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm tới.

Tuyên bố trên vừa được tỷ phú người Mỹ đồng thời là nhà sáng lập công ty SpaceX, ông Elon Musk đưa ra mới đây.

Tỷ phú Elon Musk cho biết, SpaceX đang phát triển tên lửa liên hành tinh đầu tiên có khả năng chở con người lên sao Hỏa. Tên lửa này sẽ bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm ngắn trong nửa đầu năm tới. 

Cuối năm 2017, tỷ phú Elon Musk đã thông báo về dự án phát triển hệ thống tên lửa vận chuyển liên hành tinh, có thể tái sử dụng mang tên Big Falcon Rockit. Hệ thống này sẽ đưa phi thuyền gồm 40 khoang, có sức chứa khoảng 100 người lên sao Hỏa. Ngoài ra, tên lửa này còn có thể được sử dụng như một phương tiện vận tải toàn cầu khi đưa con người đến bất cứ nơi nào trên Trái Đất chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước