Sử dụng smartphone, máy tính bảng khiến trẻ nhỏ dễ bị... chấy

Thùy An-Thứ năm, ngày 06/07/2017 19:30 GMT+7

VTV.vn - Đây là một nghiên cứu mới được công bố từ đại học Đại học Oxford của Anh.

Theo nghiên cứu từ Đại học Oxford, trong thời gian 5 năm qua, tỷ lệ bị chấy của những trẻ em thường xuyên sử dụng smartphone cũng như máy tính bảng lên đến 62,5%. Trong khi tỷ lệ của trẻ không có các thiết bị trên chỉ là 29,5%.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những em gái hay sử dụng smartphone cũng như máy tính bảng và có anh/chị từ 6 - 9 tuổi là đối tượng dễ bị mắc chấy nhất.

Sử dụng smartphone, máy tính bảng khiến trẻ nhỏ dễ bị... chấy - Ảnh 1.

Trẻ em thường xuyên sử dụng máy tính bảng hay smartphone dễ bị... chấy (Ảnh: Getty)

"Kết quả nghiên cứu này cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Đây có thể là một dẫn chứng quan trọng cho bác phụ huynh điều tiết lại cách thức cũng như thời gian sử dụng máy tính bảng và smarphone của con em mình", Tiến sĩ Tess McPherson tại Oxford University Hospitals cho biết.

Lý giải cho kết quả nghiên cứu thú vị trên, các nhà khoa học cho biết việc trẻ em thường xuyên tụ tập với nhau khi sử dụng các thiết bị điện tử là điều kiện lay lan không thể tốt hơn cho loại côn trùng này.

Để có được kết quả trên, các nhà nghiên cứu của đại học Oxford đã thực hiện một cuộc khảo sát trên 202 trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước