Thái Lan nghiên cứu phương án làm đường từ... nhựa phế thải

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/01/2017 12:00 GMT+7

VTV.vn - Biến nhựa phế thải thành đường đi là nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Thái Lan.

Với tỷ lệ pha trộn một phần nhựa phế thải với 10 phần nhựa đường, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng đường xá được làm từ loại vật liệu này bền hơn 20% và rẻ hơn 10% so với vật liệu truyền thống.

Nếu công thức làm nhựa đường này được thông qua, đây sẽ là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tái chế 2,7 triệu tấn nhựa mà Thái Lan thải ra mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước