Thủ đoạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/09/2015 14:22 GMT+7

VTV.vn - Lừa đảo qua mạng Internet tuy không mới nhưng hình thức này lại vẫn tiếp diễn với tần suất ngày một nhiều hơn và thủ đoạn ngày một tinh vi hơn.

Người dùng những mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Zalo hay Viber đều ít nhất một lần nhận được những tin nhắn có nội dung: "Chào bạn! Thay mặt cho..., chúc mừng bạn đã nhận phần quà đặc biệt Sự kiện Tuần Lộc Vàng gồm: 1 xe Liberty với 30 triệu đồng và mã dự thưởng xxxxxxxx...." và mời bạn truy cập vào một địa chỉ website để có thể làm các thủ tục nhận giải thưởng.

Không ít những khách hàng nhẹ dạ, cả tin đã làm theo những hướng dẫn này với mong muốn nhận được giải thưởng giá trị, và họ đã sập bẫy những kẻ lừa đảo. Vấn đề đặt ra là lừa đảo qua mạng Internet tuy không mới, nhưng hình thức này lại vẫn tiếp diễn với tần suất ngày một nhiều hơn, và thủ đoạn ngày một tinh vi hơn. Điển hình nhất gần đây là câu chuyện mượn danh "có ông chú làm ở Viettel" của một số kẻ lừa đảo, đã chiếm đoạt được số tiền tiền lên tới 150 triệu đồng.

Con số hàng trăm triệu đó vẫn được coi là "khiêm tốn" khi mới đây, ngày 12/9, công an Hà Nội phối hợp với công an Quảng Nam đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet trị giá lên đến 8,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin nhắn trúng thưởng giải nhất của trang web nhangiaithuong.net, chị Nguyễn Thị Liễu, quận Phú Nhuận, TP.HCM đã thực hiện các thao tác điền thông tin như hướng dẫn. Thủ tục đăng kí đơn giản nên nạn nhân này không hề nghi ngờ.

Chị Liễu kể lại: "Sau đó, tôi được hướng dẫn gọi đến đường dây nóng chăm sóc khách hàng thì được nhân viên hồ hởi chúc mừng đã may mắn trúng giải đặc biệt. Phần thưởng là chiếc xe máy hiệu Liberty trị giá trên 67 triệu đồng, 1 phiếu quà tặng trị giá 50 triệu đồng kèm 1 thẻ sử dụng xăng miễn phí trị giá 5 triệu đồng".

Đánh trúng tâm lý phấn khích của đa số khách hàng khi nghe trúng thưởng lớn nên khi nhân viên tư vấn yêu cầu chỉ cần nộp một khoản phí nhỏ so với giá trị trúng thưởng để mua hồ sơ chỉ với mức 750 ngàn đồng bằng cách nạp thẻ cào điện thoại vào số cho sẵn, chị Liễu vội vàng làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó là tiếp tục bị dẫn dụ nộp hàng loạt các loại phí khác như phí vận chuyển xe, thuế giá trị gia tăng. Lỡ đà cho đến khi số tiền nộp qua thẻ điện thoại lên tới gần chục triệu đồng để nuôi hy vọng nhận thưởng lớn. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi đã quá hạn ngày nhận giải thưởng mà chị vẫn không thấy đại diện trang web hồi âm.

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, tại TP. HCM, Cục cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - Bộ Công an đã đồng loạt triệt phá và bắt giữ 5 đối tượng đã sử dụng chiêu thức: chào bán nhiều mặt hàng có giá trị cao với giá bán rẻ hơn giá thị trường từ 30 - 50%, chủ yếu là điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay.

Chỉ trong vòng 1 năm, nhóm này đã thực hiện lừa đảo trót lọt nhiều vụ với số tiền lên đến gần chục tỷ đồng. Còn với các đối tượng trong vụ lừa đảo vừa bị bắt giữ ngày 12/9, 11 đối tượng đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo bằng tin nhắn trúng thưởng qua Facebook, Zalo, Viber… Các món hàng trúng thưởng giá trị cao gồm: Xe SH, Liberty và tiền mặt. Để thực hiện điều này, các đối tượnglừa đảo đã tạo ra 117 trang web thông báo trúng thưởng và lừa được 8,3 tỷ đồng.

Những vụ lừa đảo công nghệ cao bị phanh phui vừa qua là lời cảnh tỉnh cho những người tiêu dùng nhẹ dạ cả tin. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên tự bảo vệ chính mình bằng cách tỉnh táo trước những lời mời ngọt ngào và cám dỗ từ những mồi treo giá trị lớn vì giá trị lớn là ảo trong khi số tiền bị lừa mới là thật.

Đối tượng mà bọn tội phạm nhắm tới là những người không hiểu biết về công nghệ, đặc biệt là những người già ở nhà, có điều kiện kinh tế ở các quận nội thành, có tài khoản tiết kiệm gửi trong ngân hàng. Vì thế, các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác khi nhận các tin nhắn cũng như cuộc gọi của các số điện thoại lạ. Nếu thấy bất thường cần báo ngay cho cơ quan công an để phối hợp xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không nên cung cấp số tài khoản, số thẻ tín dụng cho người khác, vì việc này vô tình dễ dàng tiếp tay cho các băng nhóm lừa đảo bằng công nghệ cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước