Thu nhặt rác thải nhựa trên Thái Bình Dương bằng hệ thống khổng lồ

Mi Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 25/04/2018 10:54 GMT+7

Rác thải nhựa trên Thái Bình Dương. (Ảnh: World Cukture Pictorial)

VTV.vn - Tổ chức Làm sạch Đại dương, một tổ chức phi lợi nhuận của Hà Lan, đang lên kế hoạch dọn dẹp rác thải nhựa trên Thái Bình Dương bằng một hệ thống khổng lồ.

Một thiết bị nổi trên mặt nước, có chiều dài hơn 600m sẽ được đưa vào sử dụng trong mùa hè năm nay để thu nhặt các mảnh nhựa và rác trôi nổi trên mặt biển. Thiết bị được làm từ nhựa dẻo, đủ linh hoạt để uốn theo sóng nhưng đủ cứng để tạo thành một hàng rào bẫy rác. 

Dự kiến, khoảng 60 thiết bị như thế này sẽ được triển khai trên Thái Bình Dương, nơi đang tồn tại một đảo rác thải nhựa trôi nổi, có diện tích lớn gấp 3 lần nước Pháp. Từ 6 - 8 tuần, rác thải sẽ được thu thập để tái chế.


Đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương lớn hơn 16 lần so với ước tính Đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương lớn hơn 16 lần so với ước tính

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa công bố báo cáo cho thấy, đảo rác khổng lồ ở Thái Bình Dương có thể lớn gấp 16 lần so với ước tính trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước