Tin tặc đánh cắp 5,6 triệu dấu vân tay từ Chính phủ Mỹ

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 24/09/2015 17:41 GMT+7

VTV.vn - Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ mới đây cho biết, các tin tặc đã đánh cắp 5,6 triệu dấu vân tay có trong hồ sơ Chính phủ.

Bên cạnh đó, các tin tặc còn lấy đi dữ liệu của 21,5 triệu người, bao gồm dữ liệu của nhân viên liên bang và danh tính người thân của họ. Thông tin này đang đặt ra mối nguy hiểm do các thông tin quan trọng về chính trị và kinh tế của Mỹ có thể bị lộ. Đồng thời, bản thân những người bị đánh cắp thông tin cũng có khả năng bị tống tiền.

Hiện, các chuyên gia cấp cao của Mỹ đang họp để tìm ra hướng giải quyết vấn đề này.

Mỹ: Lầu Năm Góc xây dựng hệ thống ngăn chặn tin tặc Mỹ: Lầu Năm Góc xây dựng hệ thống ngăn chặn tin tặc

VTV.vn - Lầu Năm Góc đang xây dựng một hệ thống điện tử khổng lồ để khắc phục những điểm yếu trong các hệ thống mạng máy tính của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước