Ưu tiên công nghệ tự động hóa trong phát triển khoa học, công nghệ giai đoạn 2021-2030

Duy Tuấn-Thứ sáu, ngày 08/04/2022 15:34 GMT+7

VTV.vn - Ưu tiên lĩnh vực công nghệ tự động hoá là một trong các chiến lược chủ đạo trong việc phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030.

Tại Hội nghị khoa học và triển lãm lần thứ 6 về điều khiển và tự động hóa (VCCA), được tổ chức tại TP.HCM sáng ngày 08/4, Bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã khẳng định trong chiến lược phát triển khoa học, công nghệ giai đoạn 2021-2030 đang được Bộ Khoa học - Công nghệ xây dựng, công nghệ tự động hóa được xác định là một trong những hướng công nghệ ưu tiên.

TS Nguyễn Quân, Chủ tịch VAA, Chủ tịch VCCA cho biết: "VCCA 2021 là sự kiện khoa học và công nghệ ở quy mô quốc gia và quốc tế ngày càng có uy tín và được sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các viện trường và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa. Năm nay, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, một số nhà khoa học nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài không thể tham dự như thường lệ, nhưng VCCA-2021 vẫn là một sự kiện lớn và sẽ có kết quả tốt đẹp".

Ưu tiên công nghệ tự động hóa trong phát triển khoa học, công nghệ giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt (thứ tư từ phải sang) cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (thứ hai từ trái sang) khai mạc VCCA sáng 8/4 - Ảnh: Trọng Nhân

Theo ông Huỳnh Thành Đạt, chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2021-2030 đang được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, xác định công nghệ tự động hóa là một trong những hướng ưu tiên. Các chính sách thúc đẩy lĩnh vực điều khiển, tự động hóa liên tục được Bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung. Các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia đến 2030, công nghệ tự động hóa thuộc nhóm các lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu, là cấu phần quan trọng trong nhiều chương trình khoa học công nghệ quốc gia như chương trình công nghệ cao, phát triển sản phẩm quốc gia, đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng...

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành danh mục gồm 99 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, phát triển, trong đó có đến 20 công nghệ thuộc lĩnh vực tự động hóa. Theo đó, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực điều khiển, tự động hóa cũng liên tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung.

Ưu tiên công nghệ tự động hóa trong phát triển khoa học, công nghệ giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị về điều khiển và tự động hóa, sáng 8/4 tại TP HCM

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt  đã "đặt hàng" Hội Tự động hóa Việt Nam trong thời gian tới cần chú trọng phát triển sản xuất thông minh theo hướng kết nối các khâu thiết kế, vận hành, bảo trì tích hợp công nghệ quản lý trong doanh nghiệp. Đồng thời, có thể ứng dụng bộ 3 giải pháp "tự động hóa - tiết kiệm năng lượng - phần mềm" trên nền tảng số, kết hợp xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, cần huy động các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu tập trung giải quyết các bài toán mang tính đột phá, gắn với chuyển đổi số giúp cải thiện và nâng cao mức độ tự động hóa đối với sản phẩm công nghiệp của Việt Nam.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc tăng cường kết nối, chuyển giao công nghệ từ các nhà cung cấp công nghệ tiên tiến trên thế giới, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cho công nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực tự động hóa.

RPA Uni Tour - Mang công nghệ tự động hóa robot đến gần với sinh viên tài năng RPA Uni Tour - Mang công nghệ tự động hóa robot đến gần với sinh viên tài năng

VTV.vn - Công nghệ tự động hóa bằng robot (Robotics Process Automation) đang trở thành một cái tên "hot" trong giới yêu công nghệ bởi sự khan hiếm nhân sự tài năng trong ngành này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước