Dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại thế nào?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 13/04/2017 22:05 GMT+7

VTV.vn - Thạc sĩ giáo dục học Hoàng Thị Kim Huệ sẽ giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn trẻ cách phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục.

Một công bố mới đây cho thấy từ năm 2011 đến năm 2015, có 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trung bình, cứ 8 tiếng lại có thêm một trẻ em bị xâm hại. Phụ huynh ai cũng lo lắng trước nguy cơ biết đâu con mình có thể là nạn nhân, nhưng lại rất nhiều người chưa nhận thức đúng, hoặc bối rối không biết nên dạy con như thế nào về vấn đề nhạy cảm này.

Vậy cha mẹ nên nói chuyện với trẻ như thế nào? Đặc biệt với những trẻ tuổi còn nhỏ, mới chỉ 5 - 10 tuổi. Chuyên gia về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, thạc sĩ giáo dục học Hoàng Thị Kim Huệ đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội, sẽ giúp các bậc phụ huynh nói chuyện, hướng dẫn trẻ sao cho trẻ dễ tiếp thu, hiểu đúng, chính xác những điều cần làm để phòng tránh bị xâm hại.

Xâm hại tình dục trẻ em: Hãy lên tiếng! Xâm hại tình dục trẻ em: Hãy lên tiếng! Khó xử các vụ xâm hại tình dục trẻ em vì vướng luật Khó xử các vụ xâm hại tình dục trẻ em vì vướng luật Triển khai dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục Triển khai dạy trẻ kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước