Hồi ký của người cựu chiến binh sống xa Tổ quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/07/2017 20:07 GMT+7

VTV.vn - Những trang viết xúc động của ông Nguyễn Quang Vinh đã thêm một lần nữa ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng bạn đọc về những người con anh hùng của đất nước.

Sau sự hy sinh của người bạn thân cùng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, ông Nguyễn Quang Vinh, một cựu chiến sỹ của Trung đoàn 48 anh hùng đã có lời thề sẽ viết một cuốn hồi ký để ghi lại những hình ảnh chân thực về chiến tranh và tri ân những người đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc.

45 năm sau, nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, người chiến sỹ ấy, nay đã là bác sĩ châm cứu tại CHLB Đức, đã quyết định mang những trang hồi ký đó đến với công chúng và xuất bản cuốn sách mang tên "Quảng Trị 1972, hồi ức của một người lính".

Ký ức người lính Điện Biên Ký ức người lính Điện Biên

VTV.vn - Ký ức về Chiến thắng Điện Biên Phủ của những chiến sỹ Điện Biên năm xưa vẫn vẹn nguyên và tràn đầy cảm xúc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước