Nhãn mác thông minh chống hàng giả tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/11/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, công ty WaliMai (Trung Quốc) đã phát triển một loại nhãn mác thông minh có thể giúp người tiêu dùng phân biệt giữa các loại hàng giả với hàng chính hãng.

Mỗi nhãn mác sẽ được trang bị một con chip Rfid (chip nhận diện tần số vô tuyến), trong đó có một bộ nhớ có thể ghi dữ liệu, được dán lên sản phẩm. Khi người tiêu dùng sử dụng điện thoại để quét nhãn mác này bằng cách chạm vào nó trong 1 - 2 giây, dữ liệu trên chip sẽ thay đổi.

Với mỗi lần quét, các thông tin về hàng hoá sẽ được cập nhật cho khách hàng và thông tin này gần như không thể giả mạo.

Một điều đáng chú ý là khi bóc ra con chip sẽ bị hư hỏng, nên có thể ngăn chặn tình trạng tái sử dụng con chip cho sản phẩm khác. Trước mắt giải pháp này đã được tích hợp trên mặt hàng sữa bột trẻ em. Đây được xem như một giải pháp để đối phó với nạn hàng giả ở Trung Quốc hiện nay.

Chống hàng giả bằng tem điện tử Chống hàng giả bằng tem điện tử

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ dán tem chống hàng giả thông thường sang tem điện tử để bảo vệ khách hàng và sản phẩm chính hãng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước