Thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 20:26 GMT+7

Hiện trường xảy ra vụ cháy. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

VTV.vn - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên Đại úy nghiệp vụ cho Thượng úy Phạm Phi Long.

Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn lên Đại úy nghiệp vụ cho Thượng úy Phạm Phi Long - chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy tại một ngôi nhà ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiến sĩ Phạm Phi Long (sinh năm 1986) - Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại nhà dân. Trong quá trình triển khai chữa cháy đã xảy ra sự cố sập sàn bê tông tại tầng 1 làm Thượng úy Phạm Phi Long hy sinh; 2 hạ sỹ bị thương nặng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để chống lại "giặc lửa", bảo vệ tài sản nhân dân của các chiến sĩ.

Một cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ Một cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

VTV.vn - Trong lúc dập lửa, 3 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy đã bất ngờ bị bức tường đổ vào người khiến một chiến sỹ hy sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước