Ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/02/2018 06:20 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Cứ mỗi dịp Tết đến, câu chuyện ăn Tết nhà nội hay nhà ngoại đối với những cặp đôi có gia đình hai bên xa nhau luôn là đề tài nóng và được cư dân mạng bàn luận sôi nổi.

Một nữ độc giả chia sẻ trên báo điện tử VnExpress: "Vợ chồng tôi làm việc ở Sài Gòn, nhà ngoại ở Thái Nguyên, nhà nội ở Hà Tĩnh. Tết năm ngoái, tối mùng 2 tôi xin mẹ chồng cho ra ngoại 2 ngày nhưng bà không đồng ý. Chồng tôi năm nào thấy tôi khóc cũng nói mỗi năm ăn Tết ở một nơi cho công bằng. Thế nhưng sau 8 năm lấy chồng, tôi vẫn chưa được về ngoại ăn Tết năm nào".

Rất nhiều độc giả chia sẻ sự cảm thông và đưa ra lời khuyên cứng rắn. Tuy nhiên, cũng có một số lời khuyên mềm mỏng hơn.

Có lẽ ở trong xã hội hiện đại ngày nay, những câu chuyện như thế không còn nhiều, tuy nhiên, cũng không phải là câu chuyện hiếm. Tết đến Xuân về, gia đình nào cũng mong được sum họp với con cháu nhưng với người Việt Nam, mọi chuyện luôn luôn được giải quyết không chỉ bằng chữ lý mà còn bằng chữ tình. 

Chính vì thế, những ý kiến trên đây hi vọng có thể giúp cho những gia đình còn đang phân vân nên ăn Tết bên nội hay bên ngoại đưa ra được quyết định trong dịp Tết này.

Độc đáo tục đón Tết của người Thái ở Tương Dương Độc đáo tục đón Tết của người Thái ở Tương Dương Ngắm loạt hoa Tết 'ngoại quốc' đang được săn lùng Ngắm loạt hoa Tết "ngoại quốc" đang được săn lùng Vì sao nhiều người mắc phải 'hội chứng sợ Tết'? Vì sao nhiều người mắc phải "hội chứng sợ Tết"?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước