Áp lực giữa sự nghiệp và gia đình với phụ nữ Hàn Quốc

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 09:10 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đối với phụ nữ Hàn Quốc, áp lực công việc càng nặng nề hơn khi họ phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Trường hợp nữ công chức tử vong do quá sức tuy không phải là phổ biến. Tuy nhiên, nó đặt ra câu hỏi: Liệu phụ nữ có thể "giỏi việc nước, đảm việc nhà" khi gánh nặng công việc không được vợ hoặc chồng san sẻ đều cho nhau. Những số liệu dưới đây sẽ cho thấy rõ hơn áp lực phụ nữ Hàn Quốc phải đối mặt so với nam giới.

Thời gian trung bình phụ nữ Hàn Quốc dành cho việc nhà cao gấp 3 lần đàn ông. Mỗi ngày một bà nội trợ Hàn Quốc mất 3 tiếng làm việc nhà trong khi người bạn đời của họ chỉ dành 40 phút cho việc nhà và chăm con cái mỗi ngày. Vì thế, phụ nữ Hàn Quốc cũng chịu nhiều thiệt thòi hơn khi họ có ít thời gian để ăn và ngủ hơn so với chồng.

Trung bình một người Hàn Quốc làm việc 2.113 giờ mỗi năm, cao thứ hai trong số các nước OECD. Thời gian làm việc trung bình của các nước OECD là 1.766 giờ/năm. Tuy nhiên, kết quả nhiều cuộc khảo sát lại cho thấy, trên thực tế số giờ làm việc của người Hàn Quốc còn cao hơn nhiều.

Đối với phụ nữ Hàn Quốc, áp lực công việc càng nặng nề hơn khi họ phải cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Theo kết quả khảo sát 3.000 doanh nghiệp vào năm ngoái, chỉ có 1/3 nhân viên nữ quay lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản.

Những phụ nữ phải tạm dừng làm việc vì kết hôn hay sinh nở sẽ mất bình quân 8,4 năm để có thể tiếp tục xin được việc tại một công ty khác. Tuy nhiên, dù xin được việc, mức lương bình quân hàng tháng của phụ nữ cũng bị giảm đi khoảng 233 USD so với mức lương họ nhận được trước khi nghỉ việc.

Sợ gián đoạn công việc cùng với áp lực phải chu toàn việc gia đình đã khiến nhiều phụ nữ Hàn Quốc lựa chọn cách kéo dài tuổi kết hôn hoặc là không kết hôn nữa. Tỷ lệ kết hôn tại Hàn Quốc rơi xuống mức thấp kỷ lục chưa đến 6/1000 trường hợp. Hiện tượng này ngày càng phổ biến, kéo theo đó là tỷ lệ sinh thấp và một vòng luẩn quẩn các vấn đề dân số, xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước