Bạn đã uống thuốc đúng cách chưa?

Café Sáng với VTV3-Thứ hai, ngày 26/06/2017 11:12 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người cho rằng uống thuốc là việc đơn giản mà không biết chính những thói quen bình thường có thể gây ra tác dụng phụ của thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một số người có thói quen uống nhiều viên thuốc một lúc, tuy nhiên, đây là thói quen vô cùng nguy hiểm bởi thuốc dễ bị mắc kẹt trong thực quản, gây viêm loét thực quản. Trường hợp uống thuốc không cần nước hoặc uống rất ít nước có thể khiến thuốc đọng lại và gây tổn thương cơ học tại thực quản. Đối với các loại thuốc chống loãng xương, bổ sung canxi cho cơ thể, người dùng nên uống từng viên thuốc một và uống đủ nước, khoảng từ 100 - 200 ml nước. Loại nước tốt nhất dùng để uống thuốc là nước đun sôi để nguội hoặc nước lọc.

Nếu uống thuốc khi đói, thuốc sẽ không tồn tại lâu trong dạ dày. Thời gian lưu trú chỉ khoảng 30 phút. Trong khi đó, nếu uống thuốc khi no, thuốc sẽ nằm trong dạ dày từ 1 - 4 tiếng. Tuy nhiên, uống thuốc theo thời gian như thế nào đều phụ thuộc vào từng loại thuốc và chỉ định của bác sĩ.

Thuốc dạng lỏng như siro có ưu điểm là hấp thu nhanh hơn thuốc dạng viên và ít gây tác dụng phụ với dạ dày. Tuy nhiên, siro có độ đậm đặc và nhớt cao, vì vậy, người dùng không nên uống trực tiếp mà nên pha loãng để hấp thu tốt hơn, đặc biệt là khi dùng cho trẻ nhỏ.

Thuốc dạng viên sủi có ưu điểm là hấp thu nhanh chóng nhưng đây là dạng thuốc có nhiều tá dược để giúp thuốc hòa tan hoặc tạo hương nên dễ hỏng nếu bảo quản không tốt. Người dùng không nên bẻ đôi viên sủi khi dùng để tránh mất tác dụng của thuốc. Những người bị suy thận, suy tim hay tăng huyết áp không nên dùng thuốc dạng sủi bởi dạng thuốc này chứa nhiều muối giúp tạo môi trường hòa tan, có thể khiến bệnh nặng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước