Bangkok trở thành đô thị kẹt xe hàng đầu thế giới

P.V-Thứ ba, ngày 28/02/2017 22:14 GMT+7

Bangkok đã vượt qua Mexico City để thành đô thị kẹt xe nhất thế giới

VTV.vn - Kết quả nghiên cứu của một công ty chuyên về giao thông và dịch vụ dẫn đường cho thấy Bangkok đã trở thành đô thị kẹt xe nhất thế giới.

Theo kết quả nghiên cứu ở 390 thành phố tại 48 quốc gia trên thế giới của TomTom, công ty chuyên về giao thông và dịch vụ dẫn đường tại Hà Lan, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã trở thành đô thị tắc đường nhất trên thế giới vào giờ cao điểm sau nhiều năm liên tục giữ vị trí thứ hai. Nạn tắc đường tại Bangkok vẫn không được cải thiện do ngày càng có nhiều người đến Bangkok, các phương tiện giao thông chất lượng kém đi.

Trong khi đó, Mexico City, thành phố từng đứng vị trí đầu bảng, nay đã rơi xuống vị trí thứ hai. Thủ đô Bucharest của Rumani đứng thứ 3 trong danh sách của TomTom.

Đáng chú ý là Trung Quốc chính là quốc gia có nhiều thành phố đứng trong danh sách thành phố tắc đường nhất thế giới.

Thành phố Los Angeles đứng cuối trong danh sách với tổng thời gian tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm là 104 giờ.

Dưới đây là danh sách 15 thành phố tắc đường nhất thế giới theo số liệu tổng hợp bởi TomTom:

1, Bangkok, Thái Lan

2, Mexico City, Mexico

3, Bucharest, Romania

4, Jakarta, Indonesia

5, Moscow, Nga

6, Trùng Khánh, Trung Quốc

7, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

8, St. Petersburg, Nga

9, Chu Hải, Trung Quốc

10, Santiago, Chile

11, Quảng Châu, Trung Quốc

12, Thạch Gia Trang, Trung Quốc

13, Thâm Quyến, Trung Quốc

14, Los Angeles, Mỹ

15, Bắc Kinh, Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước