Brazil: Sáng kiến tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy

VTV9-Thứ năm, ngày 16/03/2017 14:16 GMT+7

(Ảnh minh họa: Quora)

VTV.vn - Mới đây, một công ty tại Sao Paulo, Brazil đã lập ra nhà máy đầu tiên tái chế đầu lọc thuốc lá thành giấy.

Trong quá trình tái chế, đầu lọc thuốc lá được rửa sạch trong nước để loại bỏ hóa chất độc hại, sau đó được sấy khô và nén. Ước tính, 35 đầu lọc có thể làm ra 1 tờ giấy A4.

Được biết, đầu lọc thuốc lá là thứ rất khó phân hủy gây tác hại với môi trường, nhất là ở dưới nước. Theo các báo cáo, một đầu lọc thuốc lá có thể làm ô nhiễm 1 lít nước. Mỗi năm, có hàng nghìn tỷ đầu lọc thuốc lá bị bỏ đi, do đó, tác hại ô nhiễm nguồn nước do đầu lọc thuốc lá là rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước