Campuchia: Đưa chương trình dạy múa cổ truyền vào trường học

Thạch Thông, Huỳnh Sang (PV thường trú Đại THVN tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 03/06/2017 17:54 GMT+7

VTV.vn - Phần lớn các trường phổ thông ở Campuchia đều có chương trình dạy múa cổ truyền, thu hút được sự quan tâm của học sinh, đặc biệt là học sinh nữ.

Bên cạnh điệu múa Apsara nổi tiếng, Campuchia còn có những điệu múa cổ truyền đặc sắc khác như múa Đóa hoa thiếu nữ, múa Chúc mừng… Để những di sản văn hóa quý giá này không bị mai một theo thời gian, một chương trình rất ý nghĩa đã được triển khai, đó là giảng dạy múa cổ truyền trong các trường phổ thông. Chương trình này đang mang lại kết quả rất đáng trân trọng.

Trường phổ thông Sovannaphum có hơn 30 điểm trường trong cả nước Campuchia, dạy từ mẫu giáo đến lớp 12. Đây là một trong những trường phổ thông được đánh giá thực hiện khá tốt việc đưa chương trình giảng dạy múa cổ truyền vào trường học.

Các điệu múa cổ của Campuchia đã có từ hàng ngàn năm. Qua điệu múa, người dân Campuchia muốn nói lên ước mong về một cuộc sống thanh bình, thịnh vượng, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước và công đức của người xưa. Việc đưa môn nghệ thuật múa cổ truyền vào trường học đang giúp cho thế hệ trẻ Campuchia thấu hiểu, chiêm nghiệm và gìn giữ được giá trị văn hoá, tinh thần của dân tộc mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước