Canada cấm các công ty buộc phụ nữ đi giày cao gót

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/04/2017 18:37 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, chính quyền tỉnh British Columbia đã cấm các công ty buộc phụ nữ đi giày cao gót.

Đi giày cao gót hay đi giày bệt là quyền lựa chọn riêng của mỗi chị em. Thế nhưng các công ty ở phía Tây Canada bắt buộc phụ nữ phải mang giày cao gót ở công sở. Mới đây, chính quyền tỉnh British Columbia đã cấm đoán yêu cầu quá đáng này.

Theo Thủ hiến tỉnh British Columbia, việc mang giày cao gót tại nơi làm việc trong thời gian dài tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương thể chất do trượt, ngã cũng như tổn thương đối với bàn chân và bắp chân.

Bằng lệnh cấm này, chính quyền tỉnh British Columbia đã trực tiếp ủng hộ dự luật đang được đảng Xanh trình lên Quốc hội Canada đề xuất thay đổi luật về tiêu chuẩn an toàn lao động, bao gồm quy định về giày dép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước