Cát Bà hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Quần thể du lịch Cát Bà được khởi công ngày 14/5 hứa hẹn biến đảo ngọc này thành khu du lịch sinh thái thông minh đầu tiên ở Việt Nam, hướng tới sự phát du lịch xanh.

Nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội - Quảng Ninh - Hải Phòng với nhiều lợi thế, Hải Phòng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế. Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cát Bà được khởi công hôm nay (14/5) hứa hẹn biến đảo ngọc này thành Khu du lịch sinh thái thông minh đầu tiên ở Việt Nam, hướng tới sự phát triển du lịch xanh, bền vững cho Cát Bà nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Buổi sáng cuối tuần tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà, liên tiếp những chuyến tàu đưa hàng trăm du khách đến đây, chủ yếu là khách quốc tế, trẻ, ưa khám phá và mạo hiểm.

Vẻ đẹp của Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới với gần 400 đảo lớn nhỏ hấp dẫn du khách. Nhưng sự manh mún, nhỏ lẻ trong đầu tư khiến lượng khách đến với Cát Bà còn khiêm tốn, chỉ đạt 1,7 triệu lượt năm 2016, chưa bằng 1/3 lượng khách đến Hạ Long.

Vì vậy, việc khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Cát Bà của tập đoàn Sun Group với tại xã Đồng Bài huyện Cát Hải sáng nay được kỳ vọng sẽ tạo nên diện mạo mới cho Cát Bà.

Giai đoạn 1 gồm nhà ga, sân đỗ, bãi đỗ xe…tại đảo Cát Hải. Giai đoạn tiếp theo sẽ có bãi tắm công cộng miễn phí, khu công viên giải trí và công viên nước, khu du lịch Cát Ông, Đảo khỉ, với hệ thống điện được ngầm hóa và xử lý nước, rác thải… Đây là lần đầu tiên, Cát Bà được quy hoạch tổng thể với sự tham gia của đơn vị tư vấn nổi tiếng thế giới WATG (Hoa Kỳ). Mục tiêu là xây dựng Cát Bà thành trung tâm du lịch tầm quốc tế, phát triển xanh, bền vững, trên cơ sở đảm bảo quy hoạch chung, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường.

Trong tương lai không xa, toàn bộ khu vực cảng cá ô nhiễm, nhếch nhác sẽ nhường chỗ cho khu du lịch trung tâm đảo được quy hoạch bài bản, văn minh.

Dự án kỳ vọng biến Cát Bà trở thành khu du lịch sinh thái thông minh, không có khí thải carbon đầu tiên ở nước ta với toàn bộ phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, miễn phí với 17.000 cư dân trên đảo.

Hải Phòng quyết tâm chung tay với các nhà đầu tư chiến lược và người dân "đánh thức" và nâng niu viên ngọc nguyên sơ vùng Đông Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước