Câu chuyện giải cứu những cô gái H’Mông bị bắt cóc

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 14:48 GMT+7

VTV.vn-Tục kéo vợ hay bắt vợ của bà con các dân tộc miền núi phía Bắc đã có từ lâu. Tuy nhiên gần đây, phong tục này đã bị nhiều đối tượng xấu biến nó trở thành hành vi buôn người.

Những trường hợp biến tướng từ tục bắt vợ trong dân tộc H’mông không phải là điều hiếm gặp tại các tỉnh biên giới của Việt Nam. Ước tính, chỉ riêng Sapa đã có hơn 100 cô gái H’ Mông bị mất tích và đa số đều bị bán qua biên giới để làm vợ cho các thanh niên Trung Quốc.

Em Xa, nạn nhân của một vụ buôn người, cho biết: "Thủ đoạn của các đối tượng buôn người là tán tỉnh và tạo dựng niềm tin của các cô gái trẻ ngây thơ. Sau đó, chúng sẽ bắt cóc và bán họ qua biên giới".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước