Cây xanh chết khô - Người dân Hà Nội thiếu bóng mát ngày hè

Minh Đức-Thứ tư, ngày 13/04/2016 17:28 GMT+7

VTV.vn - Dọc trục đường Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, hàng chục cây xanh đã có dấu hiệu chết khô, nhiều cây còi cọc phát triển chậm.

Tuyến đường Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến đã được đưa vào sử dụng trong nhiều năm nay, hai bên đường được trồng những hàng cây để lấy cảnh quan và bóng mát. Tuy nhiên, hàng chục cây đã có dấu hiệu chết khô, thân cành quoắt queo, bong tróc vỏ. Phần nhiều trong số những cây được trồng trên trục đường này phát triển khá chậm, còi cọc và thưa cành lá. Vào những ngày hè nắng nóng sắp tới, sẽ rất khó để tìm được một bóng râm mát nào trên tuyến đường này.

Theo quan sát, khoảng 30 cây xanh nằm dọc trên tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (Hà Nội) hướng đi Phạm Văn Đồng đang bị chết khô, vỏ cây bong tróc. Chủ yếu những cây này là cây sấu, tất cả đều đang có dấu hiệu chết khô, trụi lá và không có bóng mát


Hàng chục cây xanh trên tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (Hà Nội) đang bị chết khô, không có bóng mát.

Hàng chục cây xanh trên tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến (Hà Nội) đang bị chết khô, không có bóng mát.


Một số cây chết khô và trụi lá, vỏ cây có giấu hiệu bong tróc.

Một số cây chết khô và trụi lá, vỏ cây có giấu hiệu bong tróc.


Người đi đường thiếu bóng mát của cây trong những ngày hè.

Người đi đường thiếu bóng mát của cây trong những ngày hè.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước