Chợ Liên Hợp Quốc tại làng toàn cầu Dubai

Anh Phương, Phùng Sơn (Thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 11/04/2017 19:29 GMT+7

VTV.vn - Ngôi làng toàn cầu Dubai, mở cửa từ năm 1994, đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn và là một trung tâm giao lưu thương mại hàng đầu của khu vực Trung Đông.

Một nơi có thể mang tới hầu như tất cả vẻ đẹp của thế giới chỉ trong một ngôi làng. Một mô hình kinh doanh có thể thu hút được sức mạnh tổng hòa và giao thoa của các nền kinh tế, văn hóa và tôn giáo trên thế giới.

Mở cửa từ năm 1994, Ngôi làng toàn cầu Dubai đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn và cũng là một trung tâm giao lưu thương mại hàng đầu của khu vực Trung Đông.

Khi cái nắng thiêu đốt của sa mạc dần chìm tắt, đó là lúc cả một thế giới khác hiện lên tại ngôi làng toàn cầu Dubai. Mỗi quốc gia được bố trí theo một khu riêng. Nhỏ thì vài trăm m2, lớn có thể tới 6000 m2 như của Ấn Độ. Nhưng có một điểm chung, tất cả đều được chọn lọc tỉ mỉ, để bước vào khu vực mỗi quốc gia, người ta có thể cảm nhận một bản sắc không thể trộn lẫn.

Không chỉ khách du lịch, làng toàn cầu còn là nơi tập hợp của cánh doanh nhân. Họ đến móc nối cơ hội làm ăn, học hỏi cách buôn bán của mỗi quốc gia. Hoặc đơn giản chỉ để học cách phân biệt thật giả cho những mặt hàng mà mình vẫn đang nhập về. Như với gian hàng đến từ Iran, một đất nước vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cấm vận, chưa thể tham gia vào hệ thống thanh toán quốc tế, đây quả thực là cơ hội tuyệt vời cho cả người mua và người bán.

Được tổ chức từ khoảng tháng 11 tới tháng 4 hàng năm, ước tính mỗi mùa tổ chức, làng toàn cầu đón hơn 5 triệu lượt khách, tạo ra khoảng 600 triệu USD giao dịch thương mại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước