Cuộc đua giảm cân ở trại hè của những trẻ béo phì Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/10/2017 21:55 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giúp các em giảm cân và học cách sống lành mạnh, nhiều trại hè dành riêng cho trẻ em béo phì tại Trung Quốc đã được lập ra.

Cậu bé này mới 11 tuổi Zhang Yutong nhưng đã nặng 80kg. Bố mẹ em đã đưa em đến trại giảm cân vào mùa hè. Trong thời gian ở đây, em sẽ luyện tập vất vả mỗi ngày với hy vọng sẽ giảm được 30kg.

Hầu hết những đứa trẻ tham gia trại giảm cân đều do bố mẹ bắt buộc. Tuy nhiên những nhà tổ chức trại giảm béo nói rằng chính cha mẹ và ông bà là những người chịu trách nhiệm về tình trạng béo phì của con em mình.

Tình trạng béo phì đang tăng nhanh ở Trung Quốc. Gần 1/3 người trưởng thành bị béo phì. 12% trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12 bị thừa cân. Nếu không có biện pháp ngăn chặn thì đến năm 2030 con số này sẽ tăng gấp đôi.

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng béo phì, lối sống tĩnh tại và thói quen ăn uống không lành mạnh sẽ góp phần khiến tỷ lệ đau tim và đột quỵ tăng cao.

Biện pháp chính trong trại giảm cân là luyện tập thể dục cùng với việc cách thay đổi thói quen ăn uống: ít thịt và nhiều rau. Bọn trẻ cũng được học cách thay đổi những thói quen xấu như ăn vặt, ăn không đúng bữa.

Nhưng khi trại giảm béo kết thúc, bọn trẻ lại về nhà ăn cùng gia đình. Nếu các bậc phụ huynh không thay đổi thói quen ăn uống thì 3 tháng luyện tập giảm cân sẽ không có tác dụng.

'Đại dịch' béo phì ở Ấn Độ "Đại dịch" béo phì ở Ấn Độ

VTV.vn - Ấn Độ đang đối mặt với "đại dịch" béo phì dù nước này có số trẻ suy dinh dưỡng đông nhất trên thế giới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước