Cuộc gặp gỡ của những vị khách “đặc biệt” tại trụ sở LHQ

Phú Nguyễn (PV Đài THVN Thường trú THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 18:15 GMT+7

VTV.vn - Một sự kiện đặc biệt của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trên toàn thế giới vừa được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Đây là diễn đàn để các bà mẹ trao đổi về các thách thức mà họ đang phải đối mặt. Sự kiện này do Tổ chức Mindr - một tổ chức chuyên hỗ trợ các bà mẹ mới sinh và Quỹ LHQ về các thách thức của các bà mẹ trên toàn cầu, phối hợp tổ chức.

Trái với không khí trang trọng thường thấy trong các phòng họp của LHQ, sự kiện được tổ chức có vẻ ồn ào và "mất trật tự" hơn bởi có sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt - các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên LHQ tổ chức cuộc gặp của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trên toàn thế giới.

"Điều quan trọng là tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Đồng thời, tôi cũng muốn cho con trai tôi biết cách làm thế nào để hỗ trợ phụ nữ và nuôi dưỡng thế hệ tương lai, trong đó đàn ông biết giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn" - chị Rosa - một người tham gia sự kiện nói.

Chị Erica - cho hay: "Tôi nghĩ đây là sự kiện rất ý nghĩa. Tất cả những người phụ nữ quyền lực tập hợp trong phòng họp này để làm nên điều kỳ diệu, tiếp thêm năng lượng và tạo nên sự thay đổi".

Cuộc gặp gỡ của những vị khách “đặc biệt” tại trụ sở LHQ - Ảnh 1.

Gần 600 bà mẹ từ mọi ngành nghề, sắc tộc và màu da đã chia sẻ các vấn đề mà họ phải đối mặt. Đó có thể là những vấn đề thiết yếu như quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khi mang thai, môi trường sống và làm việc an toàn cho phụ nữ, cơ hội giáo dục và việc làm bình đẳng… hay những vấn đề lớn lao hơn như tác động của biến đổi khí hậu đến phụ nữ và trẻ em gái.

Bà Sarah Lux-Lee - Giám đốc Điều hành Tổ chức Mindr nói: "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải tăng cường sự hiện diện của các bà mẹ mới sinh. Đưa họ tới những nơi của công chúng, nơi dành cho giới trí thức giúp họ chủ động tham gia vào các vị trí lãnh đạo. Hàng trăm bà mẹ và trẻ sơ sinh có mặt tại trụ sở LHQ là biểu tượng mạnh mẽ giúp thu hút sự quan tâm của công chúng tới thiên chức làm mẹ của phụ nữ và làm thế nào để giúp phụ nữ tham gia lãnh đạo nhiều hơn".

Cuộc gặp gỡ của những vị khách “đặc biệt” tại trụ sở LHQ - Ảnh 2.

Ban tổ chức hy vọng cuộc gặp gỡ là sự khởi đầu để thay đổi nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng đối với những phụ nữ đang nuôi con nhỏ để thời gian tới họ không còn đứng ngoài chương trình nghị sự về chính trị và xã hội của chính phủ các nước.

Đây cũng là một trong những sự kiện hiếm hoi tại LHQ mà có sự tham gia của đông các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Ngoài LHQ, các sự kiện tương tự cũng được tổ chức tại hơn 60 thành phố trên thế giới, trong đó có TP. HCM của Việt Nam. Tại các diễn đàn này, tiếng nói của các bà mẹ đang nuôi con nhỏ được lắng nghe, chia sẻ để cùng xây dựng một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn cho bản thân họ và cho tất cả mọi người.

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VTV.vn - Cứ đến ngày 8/3 hàng năm, phụ nữ trên toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Hãy cùng ôn lại lịch sử của Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 để hiểu thêm về ngày này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước