Cuộc thi chó kéo xe trượt tuyết ở Kamchatka, Nga

PV Thường trú Đài THVN tai Nga-Thứ tư, ngày 26/02/2020 10:27 GMT+7

VTV.vn - Cuộc thi chó kéo xe trượt tuyết được tổ chức thường niên trên bán đảo Kamchatka từ năm 1990, thu hút ngày càng đông người tham gia.

Beringia là tên eo biển phân cách giữa Nga và Bắc Mỹ, cũng là tên gọi của cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết được tổ chức hàng năm trên bán đảo Kamchatka. Trong nhiều thế kỷ qua, chó kéo xe trượt tuyết là phương tiện vận chuyển truyền thống ở bán đảo băng giá và xa xôi này của nước Nga. Đến nay, phương tiện này vẫn được giữ gìn như một lối sống văn hóa lịch sử độc đáo của vùng đất.

Cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết mang tên Beringia năm nay chính thức bắt đầu vào ngày 1/3, nhưng đã được khai mạc sớm bởi một màn đua khởi động giữa 15 xe kéo. Thông thường mỗi xe có từ 8 đến 14 chú chó kéo. Tốc độ trung bình của mỗi xe là khoảng 15km/h.

Gần 1.100 km là chặng đường những chú chó kéo xe trượt tuyết ở Kamchatka phải vượt qua trong năm nay. Đây không phải là quãng đường dài nhất. Năm 1992, cuộc đua đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới với quãng đường dài 2.000km. 

Trải nghiệm đua xe Prokart Trải nghiệm đua xe Prokart

VTV.vn - Đến Nha Trang, Khánh Hòa, ngoài việc tham quan các cảnh đẹp thì du khách còn có thể trải nghiệm nhiều trò chơi cảm giác mạnh, trong đó có môn đua xe Prokart.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước