Di sản của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/01/2017 17:12 GMT+7

VTV.vn - Bà Michelle Obama luôn tận tâm thực hiện những chương trình vì trẻ em và phụ nữ.

Theo lời phụ tá của bà tại Nhà Trắng, ưu tiên số 1 của bà Michelle khi đó là đời sống riêng tư của gia đình và sự phát triển của 2 cô con gái. Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp tục tự phong cho mình chức danh "thủ lĩnh của những bà mẹ" trong lễ nhậm chức của chồng cho nhiệm kỳ thứ hai. Sự thật là cho đến khi kết thúc 2 nhiệm kỳ kéo dài 8 năm của Tổng thống Obama, ưu tiên đó vẫn không thay đổi.

Một trong những dự án đầu tiên của bà Michelle là vườn rau phía Nam nhà Trắng năm 2009. Đây cũng là nơi khởi điểm cho chiến dịch "Let’s move" mà bà khởi xướng sau này, một chiến dịch nhằm chống lại bệnh béo phì ở trẻ nhỏ và khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh.

Di sản của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama - Ảnh 1.

Bà Michelle tại vườn rau phía Nam nhà Trắng. Ảnh: Huffington Post

Năm 2010, bà Michelle trở thành một trong số ít những phu nhân Tổng thống Mỹ có thể thúc đẩy thông qua luật "Trẻ em sống vui, sống khỏe" - luật đặt ra những quy định về tiêu chuẩn dinh dưỡng và giảm chi phí các bữa ăn trong trường học cho học sinh cả nước.

Một trong những đặc điểm được bàn tán nhiều nhất về bà Michelle, đó chính là hai cánh tay vô cùng cơ bắp và vấn đề là bà Michelle chẳng hề ngần ngại che giấu chúng, vẫn thường xuyên mặc các trang phục không có tay áo như bình thường.

Bình luận về chuyện này, tờ The New York Times từng viết "các cựu phu nhân Tổng thống trước đây mặc áo choàng, đeo vòng cổ. Còn bà Michelle xuất hiện với cánh tay trần", nhấn mạnh về thói quen rèn luyện cơ thể và sống khoẻ của bà Michelle.

Không chỉ với lối sống, bà Michelle còn thường xuyên đề cao vai trò của giáo dục. Những bài diễn thuyết của Michelle Obama được đánh giá cao khi chính sự nghiệp của bà là một ví dụ thành công.

Dù xuất thân trong gia đình cả 2 bố mẹ đều là lao động chân tay, bà Michelle xuất sắc trở thành sinh viên sáng giá tại hai trường đại học hàng đầu thế giới là Princeton và Harvard. Những chương trình khuyến học khác phải kể đến như "Reach higher" năm 2014 và "Let’s girl learn" năm 2015 với đối tượng là trẻ em gái trên toàn thế giới.

Thông điệp ý nghĩa trong bài phát biểu cuối cùng của bà Michelle Obama Thông điệp ý nghĩa trong bài phát biểu cuối cùng của bà Michelle Obama Những thành tựu nổi bật trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Obama Những thành tựu nổi bật trong 8 năm cầm quyền của Tổng thống Mỹ Obama Obamacare  - Di sản của Tổng thống Obama Obamacare - Di sản của Tổng thống Obama

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước