Đồng hồ truyền thống đang bám sát đồng hồ thông minh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các hãng đồng hồ truyền thống đang cố gắng bám sát xu thế đồng hồ thông minh để không bị tụt lại so với các đối thủ sản xuất đồng hồ thông minh như Apple hay Android.

Tại triển lãm đồng hồ Baselworld, rất nhiều hãng đồng hồ truyền thống Thụy Sĩ bắt đầu giới thiệu các mẫu đông hồ truyền thống tích hợp điện tử.

Phải chịu áp lực cạnh tranh lớn khi mà người dân thường chọn đồng hồ thông minh thay vì những chiếc đồng hồ giá rẻ tại phân khúc bình dân cũng như là càng ngày càng nhiều người tiêu dùng bỏ thói quen đeo đồng hồ bởi lẽ bây giờ ai cũng có thể nhìn thời gian trên điện thoại. Các hãng đồng hồ Thụy Sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Francisco Jeronimo, chuyên gia đồng hồ, cho biết: "Trong năm ngoái, Apple bán được rất nhiều sản phẩm đồng hồ thông minh, gần bằng cả tổng số lượng ngành đồng hồ Thụy Sĩ xuất khẩu ra nước ngoài".

Tuy nhiên, nhờ có những thị trường mới đầy tiềm năng như châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, rất nhiều nhà sản xuất đồng hồ vẫn đang rất tự tin vào tương lai.

Ông David Sadigh, nhà sản xuất đồng hồ, nói: "Mọi người vẫn sẽ sử dụng các loại đồng hồ truyền thống trong tương lai gần. Phải chăng là hiện tại có thêm một phân khúc thị trường nữa dành cho đồng hồ thông minh".

Triển lãm đồng hồ Baselworld là triển lãm đồng hồ nổi tiếng diễn ra hàng năm, nơi các hãng đồng hồ nổi tiếng như Rolex, Patek Philippe, trình làng những mẫu đồng hồ mới nhất của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước