Dự án khiêu vũ dành cho trẻ khuyết tật

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 11:30 GMT+7

VTV.vn - Tại Mỹ, một dự án mang tên "Giấc mơ" đã được thành lập để mang đến giấc mơ có thật đến cho trẻ khuyết tật qua các điệu vũ.

Thể hiện bản thân qua khiêu vũ là mục đích của dự án "Giấc mơ" dành cho trẻ khuyết tật. Dự án là đứa con tinh thần chung của một biên đạo múa và một bác sĩ trị liệu, được nghiên cứu kỹ lưỡng và tận tâm để mang lại những bài tập múa phù hợp nhất với các em.

Bà Kay Gayner, đồng sáng lập dự án "Giấc mơ" cho biết: "Ở đây chúng tôi có các bài tập múa khác nhau, phù hợp với khả năng riêng của mỗi người. Do đó sẽ giúp các em không tự ti với khiếm khuyết của mình."

Dự án còn có sự tham gia của em nhỏ khác để hỗ trợ các bạn khuyết tật, qua đó tạo ra sự thông cảm và kết nối chung, chính từ những điệu múa. Vui vẻ, cảm thấy được khuyến khích và có động lực, là những gì các học viên cảm nhận được qua dự án này.

Dự án "Giấc mơ" được tổ chức 2 lần/năm với sự tham gia đông đảo của trẻ em khuyết tật và các tình nguyện viên. Mở rộng dự án tới nhiều nơi khác trên nước Mỹ để vòng tròn kết nối được lan tỏa, mang thêm nhiều niềm vui cho trẻ khuyết tật là mục tiêu tiếp theo của "Giấc mơ".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước