Ghé thăm ngôi làng được ví như “kho dược liệu” ở Hàn Quốc

Hoàng Hải (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 12:09 GMT+7

VTV.vn - Ngôi làng Donguibogam là nơi được ví như “kho dược liệu” của đất nước Hàn Quốc.

Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng với nhiều vị thuốc Đông y quý hiếm như nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo. Ở quốc gia này, bên cạnh Tây y, việc điều trị bằng Đông y cũng rất được coi trọng. Chính vì vậy, nghề trồng dược thảo ở Hàn Quốc rất phát triển.

Ngôi làng Donguibogam nằm ở chân núi Jurisan, quận Sancheong-gun. Từ xa xưa, những cây dược liệu được trồng tại ngôi làng này đã được biết đến vì khả năng chữa bệnh tuyệt vời. Một điều đặc biệt khác là những cây thảo dược ở đây được những người nông dân gieo, trồng theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên trong gần 20 năm nay.

"Tôi thu thập hạt giống của những cây thảo dược và trồng chúng để lấy cây con mới", ông Park Woo-am - một nông dân thảo dược nói.

Làng Donguibogam cũng là nơi có công viên y học lớn nhất ở đất nước Hàn Quốc. Có rất nhiều loại cây thảo dược được trồng ở công viên này, trong đó có những cây đã hơn 100 năm tuổi.

Đến thăm công viên, khách du lịch sẽ có cảm giác thư giãn, thoải mái khi được đi dạo giữa những rừng cây thảo dược. Không những thế, du khách cũng sẽ được ngâm chân trong các bồn dược liệu trong khi ngồi nghỉ.

Hiện nay, phương pháp cải thiện sức khỏe bằng cách sử dụng dược liệu đông y truyền thống vẫn phổ biến tại đất nước Hàn Quốc. Ngay tại quận Sancheong-gun đã có hơn 1.200 trang trại trồng thảo dược, giúp giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho rất nhiều nông dân và cũng là nguồn cung cấp dược liệu dồi dào cho cả đất nước Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước