Hàn Quốc mở lại thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam từ năm 2017

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/05/2016 07:09 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ mở lại thị trường đối với lao động Việt Nam bắt đầu từ năm 2017.

Bộ Lao động Hàn Quốc cho biết đã quyết định mở lại thị trường đối với lao động Việt Nam bắt đầu từ năm 2017 sau khi Việt Nam phác thảo một lộ trình từ năm 2016 - 2018 nhằm kiểm soát tốt hơn những công dân ở lại nước ngoài bất hợp pháp. Theo đó, một bản ghi nhớ về việc tiếp nhận trở lại lao động nhập cư từ Việt Nam sẽ được 2 bên ký trong vài ngày tới.

Vào năm 2012, Hàn Quốc đã ngừng cho phép công dân Việt Nam làm việc tại nước này sau khi rất nhiều người Việt không chịu về nước dù thị thực làm việc đã hết hạn.

Được biết, các doanh nghiệp xứ sở kim chi đánh giá cao lao động Việt Nam. Với khả năng thích nghi các điều kiện lao động địa phương cũng như tiếp thu nhanh những kỹ năng công việc, lao động Việt Nam hiện trở thành nguồn nhân lực có giá trị cao tại quốc gia này.

Nhiều lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc Nhiều lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

VTV.vn - Thời gian qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kêu gọi lao động Việt Nam cư trú bất hợp pháp về nước, tuy nhiên đến nay con số này vẫn còn rất lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước