Hygge - Bí quyết hạnh phúc của người Đan Mạch

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 10/01/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hygge là một từ đặc biệt trong từ điển tiếng Đan Mạch với nghĩa là "sự ấm cúng" nhưng với mỗi người dân Đan Mạch, hygge lại có một ý nghĩa riêng.

Không có một định nghĩa cụ thể nào, với mỗi người Đan Mạch, hygge lại gợi nhắc đến một thứ khác nhau.

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc liên tục khám phá và trân trọng lối sống này chính là lý do người Đan Mạch luôn có chỉ số hạnh phúc cao, kể cả trong những thời điểm khó khăn trong lịch sử.

Hygge - Bí quyết hạnh phúc của người Đan Mạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sự có mặt của hygge trong cách bài trí đồ đạc ở bất cứ đâu tại Đan Mạch như trong nhà, quán ăn hay khu mua sắm. Với tiết trời luôn ảm đạm cùng mưa gió thất thường, không gian trong nhà luôn có một ý nghĩa đặc biệt, là nơi ẩn náu và nghỉ ngơi yên bình so với thế giới bên ngoài.

Trung bình, một người dân Đan Mạch có không gian sống rộng rãi gấp 1,5 đến 3 lần so với các nước châu Âu khác và họ cũng đầu tư thời gian, tiền bạc cho sự tiện lợi và thoải mái nhiều hơn hẳn mức thông thường tại các nước phát triển.

Lò sưởi, ánh đèn tông màu ấm và các vật dụng với thiết kế đẹp là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn nội thất của bất kỳ người Đan Mạch nào.

Lối sống Hygge và dịp lễ Giáng sinh, năm mới tại Đan Mạch Lối sống Hygge và dịp lễ Giáng sinh, năm mới tại Đan Mạch Đan Mạch - Quốc gia luôn đứng đầu về chỉ số hạnh phúc Đan Mạch - Quốc gia luôn đứng đầu về chỉ số hạnh phúc Siêu thị không túi nilon tại Đan Mạch Siêu thị không túi nilon tại Đan Mạch

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước