Không dùng túi nilon trên đảo Lý Sơn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 18:34 GMT+7

VTV.vn - Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sẽ trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm không dùng túi nilon tại đảo Bé, xã An Bình.

Lý Sơn là huyện đảo chỉ có hơn 10km2, dân số hơn 22.000 người. Mỗi ngày, đảo đón khoảng 600 lượt khách du lịch. Mọi sinh hoạt của người dân và du khách đang sử dụng rất nhiều túi nilon. Ngoài ra, còn lượng rác thải từ biển trôi dạt vào bờ cũng chưa được xử lý.

Cuộc sống người dân trên đảo có thể nhìn trước được những vấn đề ô nhiễm. Vì thế, huyện đảo Lý Sơn lên kế hoạch thực hiện thí điểm không dùng túi nilon tại đảo Bé, xã An Bình với hình thức tuyên truyền người dân sử dụng các loại túi giấy, túi tái chế, túi dùng nhiều lần. Trên cơ sở đó, sẽ nhân rộng ra toàn đảo.

Dừng ngay việc đổ chất thải trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn Dừng ngay việc đổ chất thải trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn Siết chặt hoạt động vận tải khách tuyến đường thủy Lý Sơn Siết chặt hoạt động vận tải khách tuyến đường thủy Lý Sơn Lý Sơn phân lịch chạy tàu tuyến đảo Lớn - đảo Bé Lý Sơn phân lịch chạy tàu tuyến đảo Lớn - đảo Bé

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước