Mãn kinh sớm, tăng 50% nguy cơ đau tim

Theo Trúc Linh/ANTĐ-Thứ hai, ngày 19/09/2016 12:13 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 10% những phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm (trước 45 tuổi) tăng 50% nguy cơ bị bệnh tim mạch vành như đau tim và đau thắt ngực.

Những phụ nữ này tăng 11% nhiều khả năng chết vì một cơn đau tim và 12% khả năng chết sớm vì bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Các nhà khoa học trường Đại học Erasmus ở Hà Lan, cho thấy rằng kích thích tố estrogen có tác dụng bảo vệ tim, giúp các mạch máu thư giãn. Khi estrogen giảm, động mạch có khả năng cứng lại - một nguyên nhân chính của bệnh tim mạch. Thời kỳ mãn kinh, xảy ra trung bình ở những người trên 51 tuổi, khi đó cơ thể ngừng sản xuất estrogen tự nhiên và hormone tình dục khác.

Khoảng 80% phụ nữ mãn kinh  trải qua các triệu chứng như trầm cảm, bốc hỏa, nhức đầu và đổ mồ hôi ban đêm. Những triệu chứng này thường kéo dài khoảng 4 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

mãn kinh

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước