Mars One - Sứ mạng đưa con người lên sống tại sao Hỏa

Hoàng Phát (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện Hà Lan đang thực hiện theo lộ trình dự án Mars One với sứ mạng đưa con người lên sao Hỏa.

Dự án Mars One do một công ty Hà Lan thực hiện. Điều cần lưu ý nhất, đây là chuyến đi một chiều. Các tình nguyện viên được đưa lên sao Hỏa chứ không được đưa trở về Trái đất. Theo lộ trình, năm 2017, các ứng viên sẽ luyện tập. Năm 2032, nhóm đầu tiên sẽ đáp xuống sao Hỏa.

Có một điều thú vị là hệ thống ngoại hành tinh có thể sống được này nhiều khả năng tồn tại lâu hơn hệ Mặt trời hàng nghìn tỷ năm. Nói cách khác, các ngoại hành tinh này có thể là nơi trú ngụ tiềm năng cho nhân loại sau này, khi Mặt trời dùng hết khí hydro để tạo năng lượng và… qua đời. Tuy nhiên, việc sống trên một hành tinh lạ cần phải có bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị đó đang được tiến hành với sứ mạng đưa con người lên sao Hỏa.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước