Một số sự thật kỳ lạ về vườn thú

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 16/06/2016 16:18 GMT+7

Khu công viên giải trí Chessington World cấm du khách mặc áo họa tiết động vật.

VTV.vn - Chính bởi sự phong phú của các loài vật nên vườn thú được nhiều người gọi là nơi mà những điều lạ lùng thường xảy ra.

- Nhiều vườn thú ra quy định cấm mặc quần áo có in hình hay họa tiết da động vật như hổ, báo, linh cẩu, linh dương. Lý do vì các loài động vật thường tiến lại gần những người mặc trang phục có họa tiết hay màu giống bộ lông của chúng hoặc chạy trốn khỏi những người mặc quần áo có họa tiết giống động vật hung dữ.


Du khách sẽ dế dàng bắt gặp các show biểu diễn của động vật tại nhiều sở thú.

Du khách sẽ dế dàng bắt gặp các show biểu diễn của động vật tại nhiều sở thú.

- Trong khi đó, một số vườn thú hóa trang cho động vật để thu hút khách tham quan như vẽ lông cho chó để biến thành báo, nuôi chó lớn Tây Tạng thay cho sư tử.


Giống chó lớn Tây Tạng có hình dáng gần giống sư tử được nuôi tại một vườn thú ở Trung Quốc.

Giống chó lớn Tây Tạng có hình dáng gần giống sư tử được nuôi tại một vườn thú ở Trung Quốc.

- Động vật cũng có thể rơi vào trạng thái rối loạn tâm thần khi thay đổi môi trường sống hay chịu tác động của điều kiện nuôi nhốt.

- So với những động vật sống ở môi trường hoang dã, các loài được nuôi trong sở thú thường có tuổi thọ cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước