Mũ in 3D dành cho động vật sau phẫu thuật

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 20/12/2017 18:34 GMT+7

VTV.vn - Chú chó có tên Loca tại bang California, Mỹ vừa trở thành bệnh nhân thú y đầu tiên của phương pháp phục hồi y học sử dụng công nghệ in 3D.

Chiếc mũ in 3D được sáng chế bởi các sinh viên Đại học California Davis, được sử dụng để cố định hộp sọ bị nứt. Những động vật bị chấn thương đầu sẽ phải đội mũ thường xuyên sau phẫu thuật, chỉ bỏ ra khi cần ăn. Trường hợp của Loca cho kết quả rất khả quan khi xương mới được hình thành chỉ sau 1 tháng và sau 3 tháng thì vết thương lành hẳn.

Sinh viên y khoa Nhật Bản tập phẫu thuật với hình mẫu in 3D Sinh viên y khoa Nhật Bản tập phẫu thuật với hình mẫu in 3D

VTV.vn - Tại Nhật Bản, các sinh viên y khoa, những bác sỹ tương lai có cơ hội được thực hành phẫu thuật trên các cơ quan nội tạng y như thật với hình mẫu in 3D.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước