Ngũ cốc - Món ăn yêu thích tại các quán cà phê ở Ai Cập

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/10/2017 06:07 GMT+7

VTV.vn - Chính vì có hàm lượng dinh dưỡng cao và phù hợp với hầu hết các lứa tuổi nên ngũ cốc trở thành món ăn ưa thích tại nhiều quốc gia, trong đó có Ai Cập.

Giờ đây, khi đến các quán cà phê ở Thủ đô Cairo, người ta không chỉ gọi trà, cà phê hay các loại sinh tố, ngũ cốc cũng nằm trong danh sách được nhiều người chọn lựa.

Vào thời điểm ngũ cốc nhập khẩu đã biến mất khỏi các kệ hàng của siêu thị, một quán cà phê mới mở ở Cairo lại mang đến cho các thực khách những món ăn sáng tinh tế.

Quán cà phê nhỏ nằm ở một khu phố sầm uất ở Cairo chủ yếu phục vụ các khách hàng thượng lưu và du khách quốc tế. Nhiều người sẵn lòng trả đến 50 Pound Ai Cập (EGP), khoảng hơn 60.000 đồng cho một bát ngũ cốc đầy đặn.

Kể từ cuối năm 2016, nhằm khuyến khích sản xuất trong nước phát triển, chính phủ Ai Cập đã hạn chế các hàng hóa nhập khẩu khiến giá một hộp ngũ cốc nhập khẩu đã tăng lên 170 EGP, tương đương hơn 200.000 đồng. 

Bên cạnh đó, nhiều người đang thắt chặt chi tiêu càng khiến ngũ cốc đã trở thành món ăn xa xỉ mà không phải ai cũng được thưởng thức nữa. Tuy vậy, những người chủ của quán cà phê này vẫn rất lạc quan trước lượng khách đến cửa hàng mỗi ngày.

Hiện tại, quán Cereal & Flakes là một trong những nhà hàng hiếm hoi ở Cairo có khoảng 100 loại ngũ cốc khác nhau để phục vụ thực khách. Đó cũng là lý do để bất cứ vị khách nào cũng muốn đến để nếm thử.

Ăn ngũ cốc trong bữa sáng không sợ tăng cân Ăn ngũ cốc trong bữa sáng không sợ tăng cân Cách sử dụng ngũ cốc hợp lý Cách sử dụng ngũ cốc hợp lý Độc đáo lớp học bơi dành cho trẻ sơ sinh tại Cairo, Ai Cập Độc đáo lớp học bơi dành cho trẻ sơ sinh tại Cairo, Ai Cập

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước