Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 20/01/2017 09:25 GMT+7

VTV.vn - Để chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo được tươm tất, các gia đình tranh thủ mọi thời gian nghỉ để đi mua sắm đồ lễ, chuẩn bị tươm tất mâm cỗ tiễn các Táo về trời.

Theo phong tục truyền thống của Việt Nam, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân lại nô nức chuẩn bị hoa quả, mua đồ mã và cá chép để làm lễ cúng tiễn ông Táo về trời. Lễ cúng ông Công ông Táo luôn được người dân trân trọng và là một nét đẹp trong văn hóa và tín ngưỡng.

Năm nay, ngày cúng ông Công ông Táo rời vào thứ 6 (ngày 20/1 Dương lịch), vì là thời điểm trong tuần nên rất nhiều người tranh thủ giờ nghỉ hoặc buổi chiều đi làm về trong ngày 22 tháng Chạp - thời điểm trước khi tiễn ông Táo 1 ngày để mua đồ lễ. Tại các khu chợ lớn nhỏ, các quầy hàng đều bày bán những bộ đồ ông Công ông Táo đủ kích cỡ, một số người cũng tranh thủ bày những chậu cá chép đỏ ở vỉa hè để tiện buôn bán.

Theo quan sát của phóng viên, cũng có rất nhiều người chọn thời điểm vào đúng sáng 23 Âm lịch để mua hàng mã và xôi gấc mới. Vì thời điểm cúng chỉ cần trước 12h trưa nên nhiều người tranh thủ đi chợ sớm để mua đồ lễ.

Một số hình ảnh ghi nhận lại không khí nhộn nhịp khi người dân mua sắm chuẩn bị cho lễ cúng ông Công ông Táo năm nay:

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 1.

Tại các khu chợ, hầu như đều có bán thùng đựng cá chép đỏ phục vụ người dân, đây là thứ không thể thiếu trong ngày cúng ông Công ông Táo

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 2.

Một bộ cá chép gồm 3 con có giá từ 35.000 đến 40.000 đồng tùy kích cỡ

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 3.

Sau khi chọn xong cá, người bán sẽ vợt cá vào túi để khách hàng mang về

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 4.

Theo quan niệm của ông cha, cá chép đỏ sẽ giúp Táo quân lên Thiên đình để báo cáo một năm làm ăn của gia chủ

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 5.

Sáng 20/1, chợ cá mở rất sớm để kịp bán cá cho những ai chưa mua để kịp làm lễ cúng trước 12h

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 6.

Những bộ hàng mã được bán ở bất cứ nơi đâu trong các khu chợ Hà Nội

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 7.

Những chiếc xe chở đầy đồ hàng mã đi khắp ngõ ngách Hà Nội

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 8.

Cành đào, hoa quả cũng không thể thiếu trong ngày lễ tiễn ông Táo chầu trời

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 9.

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 10.

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 11.

Sáng sớm 23 tháng Chạp, cửa hàng bán đồ mã tấp nập người đến mua hàng

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 12.

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 13.

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 14.

Nhiều người chọn mua đồ lễ vào sáng 23 tháp Chạp thay vì chuẩn bị trước vào ngày 22 vì xôi cúng và hoa sẽ mới hơn, tươi hơn

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 15.

Người dân tấp nập mua sắm chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo - Ảnh 16.

Nhiều người cũng tranh thủ mua thêm uồng cau, xôi gấc, đồ trang trí bàn thờ để bày biện thêm cho mâm cúng tươm tất hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước