Người Italy "đổ xô" ra hàng quán sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng

Mai Linh (Theo Reuters)-Chủ nhật, ngày 07/02/2021 14:00 GMT+7

VTV.vn - Khung cảnh đông đúc xen lẫn tiếng trò chuyện đã quay lại trên nhiều con phố tại Italy.

Tại nhiều nơi trên khắp Italy, không khí tấp nập và vui tươi đã phần nào quay trở lại sau khi những lệnh hạn chế xoay quanh COVID-19 được nới lỏng. Các hàng quán chuyên đồ uống đã xuất hiện những âm thanh quen thuộc của cốc tách, đi kèm với tiếng trò chuyện của thực khách hàng ngày.

Sau những đợt hạn chế nghiêm trọng trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới, hai phần ba Italy đã được phân loại là “khu vực vàng” (yellow zone), là vùng có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trung bình. Nhờ vậy mà các quán bar ở những khu vực ít rủi ro hơn đã được phép phục vụ khách hàng tại quầy và bàn thay vì chỉ cung cấp đồ uống mang đi.

Người Italy đổ xô ra hàng quán sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng - Ảnh 1.

Ảnh: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Cô Tiziana Baldo, một người dân tại Rome, chia sẻ trong lúc nhận đồ uống từ một barista rằng: “Chúng tôi thấy thật thiếu sức sống khi thiếu vắng những quầy bar. Thật tuyệt vời khi đến đây và nói chuyện với những người đằng sau quầy. Họ khiến chúng tôi tràn đầy năng lượng vào buổi sáng trước khi đi đến nơi làm”.  

Trong khi phần lớn châu Âu vẫn chìm trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt, các quán bar và nhà hàng ở một số khu vực Italy đã có thể phục vụ khách hàng tại bàn và quầy cho đến 6 giờ tối. Sau đó là khoảng thời gian phục vụ mang đi đến 10 giờ tối, thời điểm lệnh giới nghiêm bắt đầu, đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. 

Người Italy đổ xô ra hàng quán sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng - Ảnh 2.

Ảnh: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Anh Leonardo Angelini, một công nhân xây dựng háo hức cho biết: “Tôi rất vui vì ít nhất là sự phí phạm đồ nhựa từ việc sử dụng cốc mang đi này sẽ kết thúc”. Anh có chia sẻ trên sau khi vừa dùng cà phê buổi sáng trong một quán bar. 

Bộ Y tế Italy đã nới lỏng các lệnh hạn chế tại 15 trong số 20 vùng toàn quốc sau khi ghi nhận diễn biến có phần khả quan, khi số lượng người nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm. Hiện tại, còn 5 nơi vẫn được phân loại là “vùng đỏ”. Việc đi lại giữa các vùng có bất kỳ màu nào vẫn bị cấm cho đến giữa tháng 2.

Người Italy đổ xô ra hàng quán sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng - Ảnh 3.

Ảnh: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Các điểm tham quan du lịch đã bắt đầu mở cửa trở lại sau nhiều tháng im ắng. Một số địa danh nổi tiếng như Đấu trường La Mã hay Bảo tàng Vatican đã phải đóng cửa trong vòng 2-3 tháng trước đây. Tín hiệu trên đã mang lại sự hứng khởi cho khống ít du khách. Anh Benoit Duplais, một du khách từ Bỉ vừa đến Đấu trường La Mã từ Vatican bày tỏ: “Tôi rất vui, lần đầu tiên tôi thấy có điều gì đó tích cực trong mùa COVID-19.

Người Italy đổ xô ra hàng quán sau khi lệnh giãn cách được nới lỏng - Ảnh 4.

Ảnh: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Du lịch là một ngành “huyết mạch” của nền kinh tế thành phố Rome. Nhiều người hy vọng rằng việc nới lỏng các lệnh hạn chế là tia hy vọng cho tương lai tích cực hơn. Anh Giuseppe Unico, một chủ quán bar nói: “Chúng tôi luôn giữ hy vọng. Đúng là chúng tôi đang chờ đợi du khách quay trở lại, thế nhưng suy nghĩ đó trong hiện tại không thực sự khả thi”.  

Italy đã từng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên. Số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh này của Italy cao thứ hai ở châu Âu, xếp sau Anh. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân và người chết đã và đang có chiều hướng giảm. Vào ngày 31/1, số ca nhiễm COVID-19 mới tại quốc gia này là 11.252 người. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước