Nguy cơ lũ lụt lớn do… túi nylon tại Thái Lan

Kim Lâm (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 07/09/2016 10:18 GMT+7

Khoảng 2.000 tấn rác thải/ngày được nạo vét khỏi các kênh thoát nước tại Thái Lan.

VTV.vn - Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, tình trạng tắc nghẽn túi nylon có thể gây nguy cơ lũ lụt lớn tại địa phương.

Mùa mưa là thời điểm khó khăn nhất ở Thái Lan bởi rác thải nylon tràn ngập tại các hệ thống kênh rạch, làm tắc nghẽn các trạm bơm... Ước tính, mỗi ngày có khoảng 2.000 tấn rác thải được nạo vét khỏi các kênh thoát nước. Phương án đối phó tạm thời là huy động người dân vét sạch bùn và rác thải bên dưới các ống cống.

Thủ đô Bangkok đang đối mặt với mối đe dọa của rác thải nhựa, đồng thời phải ứng phó với tình trạng lũ lụt và nước biển xâm lấn. Sự gia tăng của rác thải nhựa cùng với công nghệ tái chế yếu kém đang cản trở nỗ lực chống lũ ở Bangkok, đặc biệt là vào những tháng mùa mưa.

VTV.vn - Apple sẽ thay thế túi mua hàng bằng nylon sang túi giấy làm bằng vật liệu tái chế kể từ giữa tháng 4 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước