Nhiều người già Hàn Quốc chết trong sự cô đơn

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 01/03/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày càng có nhiều người già tại Hàn Quốc sống trong cảnh neo đơn đến lúc chết mà không người thân ở bên, không ai quan tâm.

Giáo sư Chung Moo-Sung - Trường đại học Soongsil chia sẻ: “Rất nhiều người già phải sống một mình trong khi hệ thống phúc lợi không theo kịp sự đắt đỏ của cuộc sống ngày nay. Ngày càng gia tăng số người già chết trong đơn độc. Và thậm chí có trường hợp, phải vài năm sau người ta mới phát hiện ra họ đã chết".

Theo ước tính của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, với tốc độ gia tăng hiện nay, số người già phải sống cô đơn dự kiến sẽ còn tăng theo cấp số nhân vào năm 2035. Đây thực sự là một thách thức không nhỏ đối với các nhà chức trách Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước