Nhức nhối nạn đánh hội đồng tại Ấn Độ do tin giả

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 18/07/2018 20:20 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vòng 2 tháng qua tại Ấn Độ, đã có hơn 20 người bị đánh hội đồng chỉ vì những tin đồn vô cớ lan truyền trên ứng dụng Whatsapp.

Có những cuộc đánh hội đồng lôi kéo tới hàng nghìn người tham gia, khiến nạn nhân tử vong hoặc bị thương nặng. Vì sao tình trạng này lại nghiêm trọng đến vậy, nguyên nhân có phải tại Whatsapp hay chính thái độ tiếp nhận và cách xử với thông tin của người dân Ấn Độ?

Một kỹ sư Google bị đám đông 2.000 người đuổi đánh dẫn đến tử vong vì tin đồn bắt cóc trẻ em lan truyền trên ứng dụng Whatsapp. Đây là vụ việc mới nhất về tình trạng đánh hội đồng vốn gây nhức nhối trong xã hội Ấn Độ thời gian qua.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại những vùng sâu vùng xa của Ấn Độ, nơi người dân thường không có thói quen xác thực thông tin. Chính vì thế, những tin đồn như bắt cóc trẻ em có thể dễ dàng gieo rắc nỗi sợ hãi, tức giận và thôi thúc người ta có những hành vi cực đoan, gây ra hậu quả không thể cứu vãn với nạn nhân.

Nguyên nhân những tin đồn thất thiệt lan nhanh một phần là do sự phổ biến của Whatsapp - ứng dụng nhắn tin, gọi điện được dùng nhiều nhất tại Ấn Độ hiện nay.

Các nhà xã hội học đã lên tiếng cảnh báo rằng, nhận thức của người dùng cũng nên theo kịp với sự phát triển của công nghệ, nếu không chính họ sẽ trở thành con mồi của những tin đồn công nghệ như thế này, đồng thời cũng chính là kẻ săn mồi với nạn nhân là người vô tội ngoài đời thường.

Ứng dụng Whatsapp hiện đang được yêu cầu có những biện pháp kiểm soát việc đăng tải và lan truyền thông tin thất thiệt. Tuy nhiên, quan trọng hơn, người dùng cũng cần có sự kiểm soát của chính mình, tránh biến mình lẫn con mỗi lần kẻ săn mồi của nạn tin giả.

Bé gái Ấn Độ khiếm thính 11 tuổi bị 17 nam giới tấn công tình dục Bé gái Ấn Độ khiếm thính 11 tuổi bị 17 nam giới tấn công tình dục 2 người thiệt mạng do tin tức giả mạo tại Ấn Độ 2 người thiệt mạng do tin tức giả mạo tại Ấn Độ Ấn Độ điều tra vụ ngược đãi học sinh trường mẫu giáo Ấn Độ điều tra vụ ngược đãi học sinh trường mẫu giáo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước