Những cách làm sạch nước cho người dân vùng lũ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/11/2016 14:50 GMT+7

VTV.vn - Cách đơn giản và hữu hiệu nhất là đun sôi nước để diệt vi khuẩn có hại. Sau đó, có thể dùng vải bông y tế hoặc vải màn sạch để lọc bỏ cặn là có thể dùng được.

Trước thực trạng cứ sau lũ lụt, tại nhiều vùng người dân không có nước sạch để dùng. Bà con vùng lũ có thể sử dụng các biện pháp làm sạch nước đơn giản sau đây để có nước sạch sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh.

Cách đơn giản và hữu hiệu nhất là đun sôi nước để diệt vi khuẩn có hại. Sau đó, có thể dùng vải bông y tế hoặc vải màn sạch để lọc bỏ cặn là có thể dùng được.

Một phương pháp thông dụng khác là làm trong nước bằng phèn chua. Với cách này, bà con dùng một miếng phèn chua đã hòa tan rồi đổ vào xô đựng nước và khuấy đều, chờ khoảng 30 phút gạn lấy nước trong.

Nếu được cấp phát các loại thuốc khử trùng nguồn nước như Cloramin B hoặc Aquatabs, bà con hãy hòa tan thuốc khử khuẩn này theo liều lượng được hướng dẫn rồi đổ vào xô nước đã được làm trong và khuấy đều. Đợi khoảng 30 phút là có thể sử dụng được.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước