Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Trung Quốc

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/12/2016 17:18 GMT+7

VTV.vn - Hiện có khoảng hơn 60 triệu trẻ em Trung Quốc đang phải sống xa bố mẹ. Nhiều bé bị trầm cảm, có vấn đề ở trường, thậm chí, có bé còn trở thành tội phạm.

Tại Trung Quốc, gần 280 triệu người ở nông thôn đã di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm với mong muốn kiếm được nhiều tiền và có một cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình nhưng cái giá mà họ phải trả không hề nhỏ. Đó là những đứa con bị bỏ rơi và nhiều hệ lụy.

Thành phố ven biển Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang là nơi mà những người ở nông thôn đến tìm việc. Nơi đây tuyển nhiều nhân công làm việc cho các nhà máy dệt, sản xuất giày thể thao và gọng kính cho thị trường thế giới.

Nhiều người vì mưu sinh đã phải gửi con cái cho ông bà, họ hàng hay để con sống một mình ở quê để lên thành phố làm việc. Tuy nhiên, họ không thể mang con theo vì chi phí học hành, sinh hoạt ở thành phố lớn rất tốn kém, ngoài khả năng chi trả của họ.

Tiềm năng nghề giúp việc tại Đài Loan - Trung Quốc Tiềm năng nghề giúp việc tại Đài Loan - Trung Quốc Trung Quốc siết chặt kiểm soát ô nhiễm không khí Trung Quốc siết chặt kiểm soát ô nhiễm không khí Công nhân ngành than Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thất nghiệp Công nhân ngành than Trung Quốc đối mặt với nguy cơ thất nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước