Những không gian hoa độc đáo tại Festival hoa Đà Lạt

Nhật Phương - Hạnh Vân - Hữu Thành (VTV8)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 17:06 GMT+7

VTV.vn - Festival hoa Đà Lạt lần thứ 7 đang diễn ra với rất nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc cùng các không gian hoa độc đáo.

Hoa hạnh phúc là một trong những loài hoa mới nhất được trưng bày trong không gian hoa tại Đà Lạt. Hoa có màu tím, thân cao, được kết thành khối hình trái tim, thu hút mọi ánh nhìn từ du khách tham quan.

Không gian hoa đến từ hơn 10 làng nghề thuộc tỉnh Lâm Đồng được tổ chức bởi Hiệp hội hoa Đà Lạt chính là điểm nhấn ấn tượng trong Festival hoa năm nay. Những phối cảnh hoa đẹp mắt được chính bàn tay nghệ nhân các làng nghề như làng hoa Thái Phiên, làng hoa Vạn Thành.... tự thiết kế, sắp đặt.

Những không gian hoa độc đáo tại Festival hoa Đà Lạt - Ảnh 1.

Bên cạnh khu vực trưng bày không gian hoa của các làng nghề, những địa điểm quen thuộc như hồ Xuân Hương, đường hoa Lê Đại hành, cầu Ông Đạo vẫn là những không gian hoa được đông đảo du khách quan tâm.

Riêng tại Hồ Xuân Hương có 30 tiểu cảnh đặc sắc mang nét riêng biệt, màu sắc khác nhau. Những loại hoa chính được trưng bày trong tiểu cảnh là hoa cúc, hoa hồng tỉ muội, hoa trạng nguyên..... Kinh phí các đơn vị dự trù cho không gian hoa là hơn 10 tỷ đồng.

Festival Hoa Đà Lạt 2017: Đặc sắc đêm trình diễn tơ lụa Bảo Lộc Festival Hoa Đà Lạt 2017: Đặc sắc đêm trình diễn tơ lụa Bảo Lộc Festival hoa Đà Lạt 2017: Lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng Festival hoa Đà Lạt 2017: Lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng Khai mạc Festival “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” Khai mạc Festival “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước