Pháp cấm sử dụng các sản phẩm nhựa để chứa thực phẩm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/09/2016 10:44 GMT+7

VTV.vn - Pháp vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật mới cấm người dân sử dụng đồ bằng nhựa để đựng thức ăn, nước uống.

Luật cấm người dân sử dụng đồ bằng nhựa để đựng thức ăn, nước uống dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2020. Các nhà chức trách cũng yêu cầu tất cả bát đĩa, cốc chén, dao dĩa sử dụng một lần nên được sản xuất từ các nguyên liệu phân hủy được.

Được biết mỗi năm tại Pháp có tới 4,73 tỷ cốc nhựa bị vứt ra môi trường nhưng chỉ 1% trong số đó được tái chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước