Pháp thông qua lệnh cấm đồ tiện ích bằng nhựa

Minh Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 18/09/2016 08:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: lulusoso.com)

VTV.vn - Chính phủ Pháp vừa ban hành lệnh cấm đồ tiện ích như cốc, dao, dĩa và đĩa nhựa dùng 1 lần.

Thay vào đó, những vật dụng này phải được làm từ vật liệu sinh học. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm 2020, là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm của Pháp.

Lệnh cấm được thông qua sau khi những đề xuất đầu tiên được nêu ra năm 2015 trong dự luật "Chuyển đổi năng nượng xanh". Sẽ còn khoảng 4 năm để người dân Pháp làm quen với việc thiếu vắng ly và đĩa nhựa trong các bữa tiệc sinh nhật của trẻ em, máy pha cà phê tự động và những buổi picnic ngoài trời. Trong khi đó, các công ty sản xuất nhựa cũng có thời gian để tái cơ cấu sản xuất; đảm bảo tất cả các sản phẩm nhựa nói trên được làm từ vật liệu sinh học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước