Robot lần đầu tiên tham gia rước đuốc tại Olympic

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 09:25 GMT+7

(Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Trong Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử có robot tham gia hành trình rước đuốc.

Hành trình rước đuốc thắp sáng Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc đã bước sang ngày thứ 41. Đây cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử có robot tham gia hoạt động này.

Robot đầu tiên rước đuốc có tên HUBO, có thể di chuyển 65 bước/phút. Giáo sư Oh Jun-ho của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc, người chế tạo các robot này, nhận lại ngọn đuốc từ tay "đứa con tinh thần" của mình. Sau đó, ông truyền cho FX-2, một robot khác do một học sinh điều khiển.

Với việc lần đầu tiên có robot tham gia rước đuốc Olympic, Hàn Quốc muốn khẳng định được sức mạnh công nghệ của mình, đồng thời góp phần làm sôi động thêm bầu không khí trước thềm Thế vận hội mùa Đông.

Robot lần đầu tiên tham gia rước đuốc tại Olympic - Ảnh 1.

(Ảnh: IBTimes UK)

Robot lần đầu tiên tham gia rước đuốc tại Olympic - Ảnh 2.

(Ảnh: YouTube)

Robot lần đầu tiên tham gia rước đuốc tại Olympic - Ảnh 3.

(Ảnh: Yonhap)

Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố trước thềm Thế vận hội mùa Đông Hàn Quốc diễn tập chống khủng bố trước thềm Thế vận hội mùa Đông

VTV.vn - Ngày 12/12, Hàn Quốc đã tổ chức cuộc diễn tập chống khủng bố ở PyeongChang, nơi dự kiến sẽ diễn ra Thế vận hội mùa Đông 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước