Săn bắt hươu cao cổ để lấy thịt đang là vấn nạn ở châu Phi

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 06:02 GMT+7

VTV.vn - Trong vòng 10 năm qua, số hươu cao cổ tại châu Phi đã giảm gần một nửa và trong 30 - 40 năm nữa, chúng có thể sẽ bị tuyệt chủng.

Nguyên nhân là do vấn nạn săn bắt hươu cao cổ lấy thịt đang ở tình trạng báo động.

Một con hươu cao cổ có thể cho ra khoảng 300kg thịt. Với giá bán trên thị trường chỉ bằng một nửa so với giá thịt bò hay thịt cừu, nhiều người dân đã lựa chọn ăn thịt hươu cao cổ.

Trước kia, chỉ có người dân tại các vùng nông thôn ở châu Phi ăn thịt hươu cao cổ do thói quen, tập quán của một số bộ tộc. Tuy nhiên đến nay, cả những người ở thành thị cũng bị ảnh hưởng và có xu hướng ăn thịt hươu cao cổ. Chính nhu cầu tăng cao của thị trường đã khiến cho những con vật hiền lành ấy bị tàn sát ngày càng dã man.

Liên Hợp Quốc kêu gọi giới trẻ bảo vệ động vật hoang dã Liên Hợp Quốc kêu gọi giới trẻ bảo vệ động vật hoang dã Động vật hoang dã giảm hơn một nửa trong 40 năm Động vật hoang dã giảm hơn một nửa trong 40 năm 2/3 số lượng động vật hoang dã sẽ tuyệt chủng vào năm 2020 2/3 số lượng động vật hoang dã sẽ tuyệt chủng vào năm 2020

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước