Senegal miễn visa cho khách du lịch và giảm thuế vé máy bay

Hashin (theo ThePoint)-Thứ hai, ngày 13/04/2015 14:48 GMT+7

Thủ đô Dakar, Senegal. Ảnh: Jeff Attaway / CC BY 2.0

VTV.vn - Senegal lập kế hoạch miễn visa du lịch và giảm thuế vé máy bay trong nỗ lực vực dậy ngành du lịch đang xuống dốc vì dịch bệnh và chi phí cao.

Chi phí cao, thủ tục hành chính phức tạp, cộng với thuế máy bay đắt đỏ đã dẫn đến sự giảm mạnh số lượng du khách đến Senegal. Bên cạnh đó, nỗi lo về dịch bệnh Ebola bùng phát ở những nước láng giềng như Guinea, Liberia và Sierra Leone cũng góp phần khiến mùa du lịch năm nay của Senegal đóng cửa sớm. Vào năm ngoái, Senegal đã ghi nhận một trường hợp mắc bệnh Ebola, tuy nhiên, chính phủ quốc gia Tây Phi này đã có những biện pháp thích hợp để phòng ngừa trước khi dịch bệnh lây lan.

Phát biểu vào thứ 6 (10/4) vừa qua, Tổng thống Macky Sall cho biết điều luật mới về việc miễn visa cho khách du lịch sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/5/2015. Trong bài phát biểu của mình, ông còn khẳng định thuế vé máy bay sẽ được cắt giảm một nửa để Senegal trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn về giá cả. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện việc cắt giảm giá vé này vẫn chưa được xác định.

Được biết, trong thời gian tới, Senegal sẽ mở cửa một sân bay quốc tế mới chào đón khách du lịch. Thế nhưng, hiện tại, Senegal đang tập trung tìm kiếm một đối tác chiến lược để vực dậy hãng hàng không quốc gia Senegal Airlines hiện đang gặp khó khăn lớn vì nợ nần nhằm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng không ở Tây Phi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước